Những điều bà bầu nên chú ýThứ tư, 21/07/2010, 03:53 PM (GMT+7) Về việc mùa nào nên mang bầu thì có rất nhiều cách nói khác nhau, có người nói mùa xuân là tốt nhất nhưng có người lại nói mùa thu mới là tốt. Các nhà chuyên môn lại cho rằng, tầm từ tháng 5 đến tháng 10 mang thai là hơp lý.Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay " chuyện ấy" an toàn cho mọi bà bầu
Nếu bạn mang thai vào tháng 7 hoặc tháng 8 thì đến khoảng tháng 4 tháng 5 sẽ lâm bồn, tháng 6 em bé đầy tháng, lúc đó bạn có thể mang bé ra ngoài sưởi nắng mà không phải lo lắng gì. Hơn nữa, do hoa quả vào mùa hè và mùa thu rất phong phú, bà bầu ốm nghén có thể thoải mái lựa chọn vừa phù hợp với mình mà lại rất có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, cho dù là bạn có mang bầu vào mùa hè nóng nực đi nữa chỉ cần tránh một vài yếu tố không tốt ảnh hưởng đến thai nhi thì bạn hoàn toàn có thể sinh ra một em bé khỏe mạnh. Vậy, bà bầu cần chú ý những điều gì?
3. Chú ý đến giờ giấc sinh hoạt Mùa hè, mọi người thường hay ngủ rất muộn, làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng nhanh nhạy của tinh trùng và trứng. Vì vậy, khi chuẩn bị mang thai cần điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho đều đặn, hạn chế việc thức đêm. Nếu như muốn nhanh có con thì chuyện sinh hoạt cũng không cần phải quá gấp gáp, mỗi tuần khoảng 2 – 3 lần là thích hợp, tốt nhất là nên tiến hành vào thời kỳ rụng trứng. Bình thường các bác sĩ sẽ khuyên nên quan hệ vào khoảng thời gian trước khi có kinh nguyệt 14 ngày thì tỷ lệ thụ tinh thành công rất cao. Vì bình thường trứng sau khi rụng chỉ có thể sống được từ 12 – 24 giờ, tinh trùng cũng chỉ sống được 1 -3 ngày trong cổ tử cung, do đó chuẩn xác nhất nên quan hệ trong khoảng thời gian 3 ngày trước và 1 ngày sau khi trứng rụng thì khả năng có thai đạt đến 90%.
(Theo Socola.vn)
(1340 bình chọn, 8/10 điểm)
Tin Bà bầu nhiều người đọc Vui buồn chuyện đặt tên con
|
|||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |