Sảy thai là nguy cơ phổ biến nhất trong 3 tháng đầu. (ảnh minh họa)
Sảy thai là nguy cơ phổ biến nhất trong 3 tháng đầu. (ảnh minh họa)

Nguy cơ dễ gặp với bà bầu 3 tháng đầu

Thứ sáu, 27/07/2012, 05:00 PM (GMT+7) Ba tháng đầu tiên của thai kỳ là thời gian mà mẹ bầu dễ gặp nhiều rủi ro nhất.

Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu.

Khi bạn thông báo “tin vui” với tất cả mọi người thường sẽ nhận được những lời khuyên cẩn trọng trong những tháng đầu mang thai vì thời gian này thai nhi mới hình thành chưa làm ổ vùng chắc trong tử cung và đây cũng là thời gian thai nhi hình thành các cơ quan cần thiết trên cơ thể như khuôn mặt, mô xương, chân tay… Bất cứ những hoạt động nào gây tổn hại đến trẻ như tiếp xúc với hóa chất, vận động quá mạnh, ăn uống không đầy đủ dưỡng chất… đều gây ra những khiếm khuyết không đáng có cho con yêu của bạn.

Vì vậy, ngay từ trước và trong thời gian đầu mang thai, mẹ bầu cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng đặc biệt là bổ sung axit folic (phòng ngừa dị tật thai nhi). Chị em cũng cần đi khám thai định kỳ để kiểm tra sự phát triển của bé.

Dưới đây là những nguy cơ thường gặp trong 3 tháng đầu thai kỳ mẹ bầu cần biết để phòng tránh:

Sảy thai

Sảy thai là nguy cơ phổ biến nhất trong ba tháng đầu mang thai. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, có tới 20% những ca mang thai bị sảy thai mỗi năm. Trong số đó, những ca sảy thai chiếm tỷ lệ cao nhất (50%) thường trước 13 tuần tuổi. Hầu hết những ca sảy thai đều có nguyên nhân do sự bất thường ở nhiễm sắc thể vì không tiêm phòng và bồi bổ đủ dưỡng chất trước khi mang thai. Bên cạnh đó hút thuốc lá, sử dụng ma túy và uống nhiều rượu cũng làm gia tăng nguy cơ sảy thai trong 3 tháng đầu.

Vì vậy, vợ chồng bạn cần lên kế hoạch chi tiết trước khi mang thai và cần bồi dưỡng cơ thể trước khi có bầu từ 3-6 tháng.

Nguy cơ dễ gặp với bà bầu 3 tháng đầu - 1
Sảy thai là nguy cơ phổ biến nhất trong 3 tháng đầu mang thai. (ảnh minh họa)

Thai nhi dị tật

Thai nhi có nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh cao nhất ở tuần thai thứ 8 đến 13. Việc mẹ bầu tiếp xúc với những hóa chất độc hại, ma túy, rượu… và không bổ sung đủ axit folic sẽ làm tăng nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh. Những khuyết tật phổ biến có thể sảy ra trong 3 tháng đầu này là khuyết tật về tim, dị tật ống thần kinh, nứt đột sống, thiếu mô não… Khiếm khuyết trên khuôn mặt có thể sảy ra là hở môi, hở vòm miệng…

Để giảm nguy cơ mắc dị tật này trong 3 tháng đầu, chị em nên bổ sung đủ 400mg axit folic mỗi ngày, tránh uống rượu, hút thuốc lá và sử dụng những loại thuốc kháng sinh chưa được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.

Thai ngoài tử cung

Đây cũng là hiện tượng khá phổ biến trong 3 tháng đầu mang thai. Bạn sẽ không thể phát hiện ra dấu hiệu mang thai ngoài tử cung nếu chỉ bằng cách dùng que thử thai hoặc xét nghiệm thông thường. Thai ngoài tử cung thường xảy ra ở ống dẫn trứng, cấy ghép trong buồng trứng hoặc cổ tử cung. Những bệnh nhân có nguy cơ cao mang thai ngoài tử cung là người có tiền sử bị viêm vùng chậu, thắt ống dẫn trứng và có vấn đề về màng trong dạ con.

Khi có những dấu hiệu lạ như đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo và xuất hiện những cơ chuột rút mạnh… bạn cần đến ngay bệnh viện để được kiểm tra vì đây là những triệu chứng phổ biến do mang thai ngoài tử cung.

Nguyên Thảo (Theo LS)
(1329 bình chọn, 6/10 điểm)

Mời chị em cùng chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm hoặc bài thuốc dân gian hay để trị
bệnh khi mang bầu tại địa chỉ babau.eva@24h.com.vn. Hãy cùng
chia sẻ để chúng ta được "Mẹ tròn con vuông" các bạn nhé!

Tin bài cùng sự kiện Các bệnh khi mang thai

Tin mục Bà bầu

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7