Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ

Ngày 06/04/2014 14:00 PM (GMT+7)

Lại thêm một mẹ bầu mạo hiểm với thai kỳ của mình khi quyết định tiếp tục khiêu vũ đến ngày đẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng đã một phen “dậy sóng” với bà mẹ “hot mom” khi đam mê tập tạ suốt thời gian mang bầu và sau sinh chỉ 3 tuần đã quay lại phòng tập thì hôm nay, một mẹ bầu nữa lại tiếp tục nhận được sự chỉ trích của người hâm mộ khi vào tuần 36 thai kỳ vẫn khiêu vũ. Đó là mẹ Erin Boag một vũ công nổi tiếng của chương trình Strictly Come Dancing.

Trong suốt thai kỳ, Erin Boag vẫn tiếp tục đến phòng khiêu vũ nhưng mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi cô mang thai được 22 tuần. Người đẹp đến từ New Zealand đã không ngần ngại lên sân khấu biểu diễn tại Royal Albert Hall khi bụng bầu đã khá lớn. Sự xuất hiện của cô đã khiến khan giả rất sửng sốt. Khi cô hồn nhiên biểu diễn trên sân khấu thì bên dưới hàng triệu người lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ. Thậm chí, một khán giả vì quá bức xúc đã phải hét lớn lên để phản đối.

Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ - 1
Dù mang thai tuần 36 nhưng Erin Boag vẫn tiếp tục đến phòng tập khiêu vũ.

Tuy nhiên, nữ vũ công 39 tuổi cho rằng: “Việc tôi tiếp tục biểu diễn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Thái độ của mọi người không ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục khiêu vũ của tôi.”

Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định hiệu quả của việc tập luyện thể thao trong thai kỳ tuy nhiên tập luyện quá nhiều như mẹ Erin Boag, Lea-Ann Ellison thì vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ - 2
Erin Boag với bạn nhảy Anton du Beke

Hiện tại, Erin Boag đã mang thai đến tuần thứ 36 nhưng cô vẫn chăm chỉ đến phòng tập đều đặn. “Tôi cho rằng chẳng có gì sai khi tập luyện đều đặn trong thai kỳ. Tập thể dục là rất tốt đối với tất cả mọi người. Tôi không thích chỉ ngồi ở nhà rồi nghỉ ngơi cả ngày. Tôi vẫn rất cẩn thận khi tập luyện và tôi đã tìm hiểu rất nhiều để biết rằng, tập luyện thể thao mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho thai kỳ như giúp mẹ dễ sinh nở, phục hồi nhanh sau sinh, tránh béo phì…”

Nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng, việc tập luyện không chỉ tốt cho mẹ bầu mà còn tốt cho cả thai nhi, giúp thúc đẩy sự phát triển não bộ của trẻ, tăng cường bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong khi đó ngày nay, gần một nửa số mẹ bầu phải chống chọi với căn bệnh béo phì, tiểu đường do ăn quá nhiều và lười vận động.

Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ - 3 Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ - 4
Cô chia sẻ chính khiêu vũ đã giúp cô bớt ốm nghén trong thai kỳ.

Gặp mẹ bầu mê mẩn khiêu vũ - 5
Erin dự định sẽ quay lại khiêu vũ 7 tuần sau sinh nở.

Nữ vũ công người New Zealand dự định sẽ tiếp tục tập luyện đến gần ngày sinh nở và đã lên kế hoạch cho việc tập luyện lại sau sinh khoảng 7 tuần.

Cô cũng thừa nhận chính việc chăm chỉ tập luyện đã giúp cô giảm ốm nghén rõ rệt. Những môn thể thao mà Erin thường tập luyện là bơi lội, đi bộ, khiêu vũ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng luôn khuyến cáo mẹ bầu không nên tập những môn thể thao tốc độ cao vì có thể gây nguy hiểm cho thai kỳ.

Minh Phương (Theo DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu