Đẹp "mê ly" với áo len bầu

Ngày 23/11/2013 15:00 PM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu cách chọn và phối các set đồ với chất liệu len vừa xinh vừa ấm khi đông về, các mẹ nhé!

Những cơn gió se lạnh ngày đông mang đến nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe và “nhan sắc” của mẹ bầu, vì thời tiết lạnh giá có thể làm mẹ dễ mắc bệnh cúm, ho, sổ mũi v.v…, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của bé yêu. Giữa tiết trời rét buốt, mẹ bầu có nguy cơ đối diện với chứng khô ngứa, nứt da khá cao, đã vậy còn phải khoác lên mình lớp lớp áo quần, khiến cho thân hình vốn đã “phì nhiêu” vì bầu bí lại càng có dịp sổ “bề ngang”.

Tuy vậy, nỗi khổ mùa đông này vẫn có thể được giải tỏa phần nào nếu mẹ bầu biết cách chọn trang phục, chất liệu vải để vừa giúp mẹ giữ ấm, vừa tạo điều kiện cho mẹ bầu thêm sành điệu và đỏm dáng. Trong tất cả các chất liệu cho mùa đông, len dường như là loại vải được yêu chuộng nhất, vì vừa giúp chống rét, vừa có đa dạng kiểu cách, hoa văn, màu sắc để luôn “nịnh dáng” mẹ bầu.

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 1

Len giúp mẹ bầu chống lạnh và làm mẹ bầu đẹp hơn, sành hơn giữa những ngày đông (hình minh họa)

Áo len bầu: Muôn vàn kiểu dáng

Kiểu áo len dành cho bà bầu phổ biến và dễ mặc nhất là những loại áo len dáng dài, có thể trên hoặc qua gối, phom rộng với những kiểu đan móc khác nhau, từ đan thủ công cho đến công nghiệp. Ngoài ra, mẹ bầu có thể chọn các loại áo len ngắn mặc bên trong, kết hợp với khăn choàng và áo khoác bằng chất liệu vải ấm như nỉ, dạ v.v… bên ngoài. Đầm len ôm hay xòe phối cùng quần legging hay skinny cũng rất được lòng mẹ bầu, vì chúng vừa giúp mẹ bầu thêm đẹp dịu dàng nữ tính, vừa lại bảo vệ được cả 2 mẹ con trong trời gió lạnh.

Một loại trang phục được dệt từ len rất được yêu chuộng nữa là các loại áo khoác cardigan, từ cardigan cổ điển, tay dài, cho đến cardigan len dáng dài, cardigan tay ngắn, cardigan dạng trend coat, cap coat v.v… Những kiểu áo khoác đầy nữ tính này giúp mẹ bầu nhanh chóng giữ ấm cơ thể khi vừa từ trong nhà ra phố, lại dễ dàng giúp mẹ bầu phối trang phục cực sành và hút mắt.

Len còn được bà bầu sành thời trang ưa thích vì màu sắc cực kỳ đa dạng và phong phú, cũng như các hoa văn đan móc tinh tế, quyến rũ. Nếu muốn thon thả hơn, mẹ bầu có thể chọn các kiểu áo len thuộc gam màu tối hay gam trầm như đen, xanh đen, nâu đất, tím sẫm v.v…, hoặc trẻ trung hơn với các gam màu ấm nóng như hồng phấn, đỏ, vàng, cam v.v… Các họa tiết hoa lá được thêu móc tinh xảo, mũi thêu dạng hình học, lập phương, trừu tượng hay phỏng theo các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, đáng yêu v.v… là điểm cộng nữa cho len để bà bầu chọn khoác lên người trong ngày đông giá.

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 2

Đầm len ôm hay xòe phối cùng quần legging hay skinny rất được lòng mẹ bầu (hình minh họa)

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 3

Các loại cardigan được đan từ len cũng là lựa chọn lý tưởng giúp mẹ bầu trốn rét mùa đông mà vẫn giữ được nét đẹp nữ tính, quyến rũ của mình (hình minh họa)

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 4

Áo khoác len, váy len đan móc cầu kỳ mang lại nét sang, nét duyên thu hút cho bà bầu khi dự tiệc mùa đông (hình minh họa)

Phối áo len bầu sao cho vừa đẹp vừa thon?

Có nhiều cách để mặc len đẹp mà không trở thành bà bầu “nấm lùn”. Bạn có thể phối áo len free size dáng dài, đầm len ôm hay xòe với quần legging, skinny để giữ ấm cả đôi chân, hoặc có thể phối kiểu layer với áo len crop top ngắn qua eo bên ngoài và áo thun rộng, áo sơ mi nhẹ bên trong. Cách phối này giúp mẹ bầu trong thon gọn, thời trang hơn mà lại rất dễ điều chỉnh độ ấm cho cơ thể, vì bạn hoàn toàn có thể cởi bớt áo len khi đã vào môi trường ấm áp hơn như tại nhà hay văn phòng làm việc. Điệu đà hơn, mẹ bầu có thể dùng cardigan đan len khoác hững hờ trên vai hay khoác phủ ngoài đầm bầu. Những kiểu cardigan đỏm dáng với phần len móc nổi, móc hoa văn, tay ngắn hoặc tay dài còn rất thích hợp để mẹ bầu xuất hiện thật đẹp và duyên dáng trong những buổi tiệc sang trọng, mà vẫn đảm bảo che chắn được gió lạnh trời đông.

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 5

Đẹp quot;mê lyquot; với áo len bầu - 6

Có rất nhiều kiểu phối áo len để mẹ bầu vừa ấm vừa sành điệu (hình minh họa)

Mặc len bầu đẹp: Đừng quên phụ kiện

Khi chọn len làm trang phục mùa đông cho mình, mẹ bầu đừng quên “những người bạn đồng hành” của loại chất liệu này nhé. Đó chính là khăn choàng, bao tay, nón len, giày búp bê kín mũi hoặc giày boot. Những phụ kiện đi kèm này không chỉ giúp bạn thêm sành, thêm xinh, giúp che bớt khuyết điểm cơ thể mà còn có tác dụng giữ ấm cho 2 mẹ con giữa trời mùa đông rét mướt. Để có set đồ len đẹp và phong cách, mẹ bầu nên chọn cách phối theo cùng tông màu, hoặc nếu thích rực rỡ hơn, các mẹ có thể chọn cách phối color block, nhưng nên nhớ chỉ giới hạn tối đa 3 màu trên tổng thể trang phục nếu không muốn biến mình thành một cây nấm rực rỡ.

Thùy Miêng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang bà bầu