Sắm đồ tết rẻ đẹp khi bầu bí

Ngày 26/01/2014 05:00 AM (GMT+7)

Thai nghén chỉ có 9 tháng, vì vậy đừng vội mua sắm quá nhiều trang phục bầu khi tết đến, các mẹ nhé!

Mang thai là thời điểm cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi nhất, khiến chị em cảm thấy mất tự tin về ngoại hình, về gu thời trang của mình. Hầu hết chị em đều cho rằng thật khó để mặc đẹp với cái bụng bầu đang to sù sụ, chưa kể cơ thể lại tăng trọng, rồi làn da, mái tóc …trông không còn căng đầy sức sống như xưa. Cũng có nhiều mẹ bầu than phiền về việc phải tốn khá nhiều chi phí mua sắm đồ bầu, trong khi thời hạn sử dụng chúng chỉ gói gọn trong 9 tháng thai nghén ngắn ngủi…

Tuy vậy, chỉ với vài lời khuyên nhỏ sau đây, mẹ bầu sẽ thấy rằng chọn đồ bầu đẹp, hay mua sắm đồ bầu vừa mốt vừa hợp túi tiền thật ra không phải là một vấn đề nan giải. Và vì vậy giúp mẹ khỏi băn khoăn khi sắm sửa áo quần vi vu trong những ngày tết đang đến rất gần …

Chọn đồ bầu “đa zi năng”

Nếu vẫn nghĩ rằng đồ bầu chỉ thích hợp để mặc khi đang mang thai, bạn sẽ tốn khối chi phí vào việc sắm đồ bầu mà không thể tái sử dụng chúng sau khi đã sinh bé. Bằng những cách chọn trang phục bầu đơn giản sau đây, chị em sẽ có thêm nhiều lựa chọn để mua sắm trang phục bầu du xuân vừa sành vừa tiết kiệm, và vẫn có thể diện được sau này, khi bé yêu nhà bạn đã chào đời:

Sắm đồ tết rẻ đẹp khi bầu bí - 1

Đầm suông rất thích hợp với chị em trong 3 – 4  tháng đầu bầu bí và giúp che khuyết điểm cơ thể sau khi sinh bé (hình minh họa)

- Đầm suông. Với đặc điểm phom dáng suông liền, không ôm sát cơ thể, nhất là tại vòng 2 và vòng 3, đầm suông là loại trang phục nên có trong tủ đồ của bà bầu trong những tháng đầu thai kỳ. Để trông gọn gàng hơn khi mặc đầm suông, mẹ bầu nên chọn các loại đầm có ít họa tiết, màu đơn sắc, tốt nhất là các gam màu tối, hoặc các họa tiết bản nhỏ, hoa nhí v.v… cũng có thể chọn họa tiết dạng sọc dọc vì chúng làm giảm kích cỡ vùng bụng vốn đã rất tròn trịa của mẹ bầu. Sau khi sinh bé, cơ thể không thể khôi phục ngay kích thước như lúc còn son rỗi, do đó đầm dáng suông sẽ giúp mẹ che các khuyết điểm ở vùng eo còn ngấn mỡ hay vòng mông chưa được săn chắc. 

- Đầm maxi. Nếu tết này mẹ bầu có kế hoạch du xuân, nhất là đi nghỉ dưỡng tại những vùng biển đầy nắng, thì các loại đầm maxi sẽ là lựa chọn tối ưu. Đầm maxi vốn rất được chị em ưa chuộng vì chúng làm cho bạn trông cao hơn, quý phái hơn và cũng dễ hợp dáng dù bạn thon thả, hay tăng lên vài cân sau đó. Chính vì vậy, chúng cũng là trợ thủ đắc lực cho mẹ bầu diện đẹp. Khi chọn đầm maxi, mẹ bầu không nên chọn loại có phần chân váy quá dài vì dễ gây vấp ngã. Và cũng không nên chọn những loại có màu sắc quá tươi sáng, hoa văn họa tiết bản to, sọc ngang to… để trông nhỏ gọn hơn. 

- Các kiểu áo có phom rộng hoặc freesize. Những loại áo này không chỉ giúp mẹ bầu dễ dàng và thuận tiện trong đi lại, nhất là trong dịp tết phải di chuyển nhiều, mà còn phù hợp để sau khi sinh xong, bạn có thể dùng mặc tạm chờ đến khi cơ thể quay về được số đo cũ thời son rỗi (thời gian này có thể dài hoặc ngắn tùy cơ địa mỗi người, mẹ nhé). Vì vậy, thay vì vừa tốn tiền mua đầm bầu, lại vừa tốn kém mua trang phục sau khi sinh, áo phom rộng hoặc freesize đã giúp mẹ giải quyết được bài toán này, từ đó mẹ sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí mua sắm không cần thiết. 

- Quần dạng đai bằng chun co giãn. Nên chọn mua các loại quần có đai bằng dây chun có thể co giãn được, vì loại quần này vừa với tất cả các kích cỡ bụng bầu, dù bạn đang mang thai tháng thứ 5 hay tháng thứ 9.

Sắm đồ tết rẻ đẹp khi bầu bí - 2

Đã bầu bí, đừng ngại sắm vài chiếc áo cardigan, vì chắc chắn bạn sẽ tận dụng được chúng về lâu dài, ngay cả sau khi bé chào đời (hình minh họa)

- Áo khoác cardigan. Là những loại áo khoác nhẹ, được may bằng các chất liệu thoáng mát như len mỏng đan, sợi dệt v.v…thường thích hợp để giữ ấm cho cơ thể trong tiết trời se lạnh của mùa thu, nhưng đồng thời cũng giúp bạn tránh nắng vào mùa hè. Đây cũng là loại áo khoác “đa zi năng” vì có thể diện ở công sở, vừa có thể xuất hiện sành điệu trên phố phường, trong những chuyến du lịch, dạo chơi v.v… Một điểm cộng nữa cho cardigan khi “chinh phục” mẹ bầu, là vì chúng phù hợp với mọi dáng người, mọi trang phục và còn che được phần nào chiếc bụng bầu to cộ hay vòng eo “bánh mì” sau sinh bé. Vì vậy, đi sắm đồ tết lần này, mẹ bầu đừng quên trang bị cho mình vài chiếc áo khoác cardigan thật điệu nhé, nhất là khi giá của các loại cardigan thường “mềm” hơn rất nhiều so với những loại áo khoác ngoài như blazer, cap coat v.v…

Sắm đồ bầu tiết kiệm, không khó!

Ngoài việc chọn kiểu áo, đầm có thể “tái sử dụng” sau khi sinh bé, mẹ bầu còn có thể giảm chi phí mua sắm trang phục trong thời gian thai nghén bằng những mẹo nhỏ sau đây:

- Soạn lại tủ đồ cũ. Tết đến, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, hãy tranh thủ “ngó” qua tủ đồ cũ của mình hồi son rỗi, biết đâu bạn sẽ ngạc nhiên vì có thể tận dụng hàng loạt trang phục trước đó để mặc khi bầu bí, nhất là nếu bạn đang ở những tháng đầu tiên của thai kỳ. 

- Chỉ mua sắm đồ bầu khi thật cần thiết, với số lượng vừa phải. Đừng nên mua 1 lần với hàng đống đồ bầu để dùng cho cả 9 tháng thai kỳ, vì bạn sẽ không biết được cơ thể mình thay đổi ra sao trong thời gian tới. Do đó, khi sắm đồ bầu, cần phải nhớ rằng bụng bạn sẽ thay đổi hình dạng và kích thước liên tục. Thông thường, lời khuyên của các chuyên gia trong lĩnh vực này là mẹ bầu nên chia ra nhiều đợt mua sắm phù hợp từng giai đoạn phát triển của thai nhi với số lượng đồ bầu vừa phải, và chỉ nên bắt đầu sắm sửa khi bạn bước qua tháng thứ 4 – 5 của thai kỳ. Đừng “vung tay quá trán”, nhất là vào những tháng cuối, vì sau khi sinh bé, bạn sẽ không thể dùng lại được các trang phục bầu đã mua trong giai đoạn này. 

- Chờ các đợt khuyến mãi. Đồ bầu, cũng như các mặt hàng thời trang khác, sẽ luôn có những đợt khuyến mãi hấp dẫn, nhất là vào những ngày cuối năm như hiện tại để xả hết hàng tồn. Do đó, mẹ bầu chỉ cần kiên nhẫn lựa chọn mẫu mã phù hợp với mình trong đống đồ bầu giảm giá. Ngoài ra, để tiết kiệm, mẹ bầu không nên quá cầu kỳ chọn hàng đắt tiền, hàng đẹp để tránh lãng phí, vì bạn chỉ mặc được chúng trong khoảng thời gian từ 5 – 6 tháng cuối thai kỳ.

Sắm đồ tết rẻ đẹp khi bầu bí - 3

Do đồ bầu hầu như chỉ mặc được trong vài tháng cuối thai kỳ, nên dù là đồ “cũ”, chúng vẫn còn mới nguyên (hình minh họa)

- Tận dụng đồ bầu cũ. Nếu đã qua 1 lần sinh và dự định có thêm bé nữa, bạn hãy để dành đồ bầu của mình cho đợt thai nghén sau này. Hoặc nếu có chị em, bạn bè đã từng bầu bí, đừng ngại hỏi mượn. Đồ bầu chỉ mặc có mấy tháng cuối, nên chúng  thường vẫn còn mới nguyên. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt mua đồ bầu qua các trang mua bán trên mạng hay các diễn đàn mẹ và bé, vì các mẹ vừa vượt cạn cũng thường xuyên rao bán đồ bầu mà họ không sử dụng hoặc chỉ sử dụng vài lần và còn dùng được. Tại các trang bán hàng online này, bạn cũng có thể so sánh được giá cả để cân nhắc chọn đồ rẻ nhất.

Như Quỳnh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang bà bầu