Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún

Ngày 24/11/2013 15:30 PM (GMT+7)

Khăn choàng là phụ kiện không thể thiếu để bảo vệ mẹ bầu khỏi cái rét cắt da của mùa đông, nhưng choàng khăn sao cho đẹp khi bụng bầu đã to sụ như mẹ Cún thì không phải chị em nào cũng biết cách

Nhiều mẹ bầu hay e ngại những chiếc khăn choàng to sù sụ sẽ làm mình thêm “đồ sộ” khi đông về, nhưng nếu vì ngại mà không mang khăn choàng ra phố, chị em lại có nguy cơ mắc phải hàng loạt căn bệnh xuất phát từ tiết trời khô lạnh như cảm cúm, ho, sổ mũi, viêm họng, v.v…, nhất là khi mang thai sức đề kháng của cơ thể kém hơn rất nhiều so với bình thường. Thật ra, khăn choàng, cũng như mũ len hay các loại áo khoác mùa lạnh, sẽ trở thành công cụ đắc lực vừa giúp giữ ấm cơ thể giữa gió rét, vừa tăng phong cách thời trang sành điệu, thu hút nếu mẹ bầu biết vận dụng chúng thật khéo léo và hợp dáng.

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 1

Nhiều mẹ bầu e ngại mùa đông, vì hàng lớp áo quần, khăn choàng có thể làm mẹ bầu trông càng phì nhiêu hơn nữa (hình minh họa)

Nếu còn phân vân chưa biết nên chọn khăn choàng cho mẹ bầu ra sao khi đông đang đến, các mẹ có thể tham khảo 1 vài bí quyết bổ ích trong việc chọn khăn choàng và các cách choàng khăn vừa đẹp vừa giúp che khuyết điểm khi bầu bí từ mẹ Cún, 1 bà bầu văn phòng xinh đẹp vừa tròn 25 tuổi trong bài viết ngay sau đây:

Cũng như những chị em bầu khác, mẹ Cún rất ngại mùa đông, vì với thân hình mũm mĩm so với thời con gái, việc khoác thêm 1 chiếc áo ấm “dầy cộp” bên ngoài, rồi choàng lên 1 chiếc khăn to bản nữa sẽ biến mình thành “nấm lùn” ngay tức khắc. Nhưng sau 1 thời gian kiên trì lục lọi cách hướng dẫn chọn khăn choàng mùa đông từ nhiều nguồn sách báo, tạp chí và Internet, sau đó vận dụng kinh nghiệm ăn mặc của riêng mình, mẹ Cún đã có thể tự tin diện khăn choàng vừa xinh vừa ấm đến công sở giữa cái rét đầu đông Hà Nội.

Các mẹ biết không? Chọn khăn choàng khi bầu bí cũng cần 1 chút cẩn thận để bảo vệ sức khỏe vốn rất nhạy cảm trong thời gian này. Do làn da mình khá mỏng nên từ hồi mang bầu Cún, mỗi lúc trời hanh khô là da lại sần lên. Vì vậy, khi mua khăn choàng, mình rất để ý đến chất liệu vải. Nếu các mẹ có làn da dễ dị ứng như mình, thì nên chọn các loại khăn có chất liệu vải mềm mại, như voan, lụa, pashmina, len mỏng… Các loại khăn nỉ, dạ, len xù hay giả lông có thể giúp mẹ bầu vừa sành vừa ấm, nhưng nếu tiếp xúc trực tiếp với vùng da ở cổ trong thời gian dài sẽ có nguy cơ gây ngứa ngáy rất khó chịu.

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 2

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 3

Khăn choàng có rất nhiều chất liệu ấm áp để mẹ bầu tha hồ kết hợp với trang phục mùa đông (hình minh họa)

Ngoài ra, trong thời gian mang khăn choàng đến công sở hay dạo chơi cùng “anh xã”, mình đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm chọn, khoác và phối với trang phục bầu để tha hồ tung tăng trong gió lạnh mà vẫn rất xinh và phong cách. Một số bí quyết mình chia sẻ ngay dưới đây, các mẹ hãy thử tham khảo nhé:

- Thắt khăn choàng hợp dáng. Mẹ Cún từng thử nghiệm rất nhiều kiểu thắt khăn choàng, và nghiệm ra rằng có kiểu thắt khăn sẽ giúp tôn dáng mẹ bầu, nhưng có khi ngược lại,  choàng khăn không hợp dáng có thể “dìm hàng” mẹ bầu không thương tiếc. Vì khi bầu bí chị em chúng mình thường tăng cân khá nhiều, cộng với vóc dáng Châu á nhỏ nhắn và chiếc bụng bầu to đùng nên rất dễ bị biến thành bà bầu "phì nhiêu". Do đó, nếu lỡ yêu thích kiểu choàng khăn thả 2 vạt to buông dài dọc theo thân áo hoặc quàng 1 vòng rồi thả vạt to phía trước, mẹ bầu cần phải có vóc dáng cao ráo 1 chút, còn nếu có chiều cao hạn chế như mình thì chỉ nên dùng khăn nhỏ cuộn thành vòng tròn quanh cổ, dùng khăn vuông thắt nút hay thắt nơ, hoặc dùng khăn bản nhỏ thả hờ 1 hoặc 2 vạt ngắn xuống thân áo để khăn không choáng hết cơ thể.

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 4

Cuộn khăn thành vòng quanh cổ, buông lơi vạt khăn nhỏ trước áo, thắt khăn thành nơ v.v… sẽ hợp với mẹ bầu có vóc dáng tròn trịa, nhỏ nhắn (hình minh họa)

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 5

Nếu may mắn sở hữu vóc dáng cao ráo, mẹ bầu sẽ được tha hồ làm điệu với đủ kiểu dáng khăn choàng (hình minh họa)

- Lụa và voan rất hợp với bà bầu công sở. Khăn choàng lụa và voan mang đến vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, vì vậy rất thích hợp để mẹ bầu diện khi làm việc.  Đây cũng là loại khăn choàng có họa tiết, hoa văn và màu sắc khá tinh tế, nên chị em có thể kết hợp dễ dàng với các loại đầm bầu công sở. Mẹ Cún rất thích dùng khăn voan, khăn lụa dài quấn vòng quanh cổ, hay thả dài dưới vạt áo vest, áo khoác blazer, mặc cùng với áo sơ mi dáng dài, đầm suông dài v.v… Các mẹ cứ thử phối hợp như mẹ Cún xem nhé, vì nhờ đó mà mẹ Cún được khen là “bà bầu sành điệu” của cơ quan đấy.

- Lưu ý phối hợp màu sắc, họa tiết giữa khăn và trang phục. Giữa mùa đông ảm đạm, mẹ bầu có thể giúp mình tươi mới, tràn sức sống với việc chọn những loại khăn choàng có màu sắc sáng, nổi bật để kết hợp cùng với đầm bầu theo dạng color clock, hoặc kết hợp khăn choàng màu ấm, nóng với đầm bầu, áo bầu, áo khoác màu tối. Nếu trang phục của mẹ bầu đã có quá nhiều họa tiết, hoa văn, chỉ nên chọn khăn choàng trơn màu hoặc có hoa văn đơn giản. Mẹ Cún lại rất thích chọn các trang phục tối giản, đơn sắc rồi phối chung với các loại khăn choàng có họa tiết, hoa văn bắt mắt. Cách phối này cũng giúp mẹ bầu ghi điểm mặc đẹp ngày đông trong mắt mọi người đấy chị em ạ.

Bầu bí choàng khăn đẹp như mẹ Cún - 6

Khăn lụa hay voan kết hợp đầm suông, maxi, khoác thêm cardigan, blazer dáng dài sẽ rất hợp với mẹ bầu công sở (hình minh họa)

- Áo free size, maxi và áo khoác dáng dài: bạn đồng hành của khăn choàng mùa lạnh. Dù khá yêu thích thời trang bầu từ đầm bầu dáng suông, đầm xòe, maxi v.v… nhưng mẹ Cún vẫn “trung thành” nhất với các loại áo free size phom dài, đầm dài kết hợp cùng cardigan dài cho những ngày không quá lạnh, hay trend coat, cap coat, blazer v.v… vào những ngày gió rét. Kết hợp cùng khăn choàng, các kiểu trang phục này sẽ làm mẹ bầu sành điệu lên trông thấy.

- Thêm mũ len để thật xinh và ấm áp. Để bảo vệ cả cơ thể khỏi bị nhiễm lạnh, mẹ bầu đừng bỏ qua những chiếc mũ len xinh xắn nhé. Mũ len và khăn choàng len cùng màu, hoặc cùng tông màu sẽ giúp mẹ bầu cực “chất” khi dạo phố, đi chơi hay đến công sở, mà vẫn giữ ấm được cho cả mẹ và bé yêu trong bụng nữa đấy.

Q.Như (Ghi theo lời mẹ Cún)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu