|
Khi bé khóc hay cười là đều muốn truyền đạt mong muốn (Ảnh minh họa). Học “ngôn ngữ” của béChủ nhật, 22/07/2012, 05:00 AM (GMT+7)Sự kiện:
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Bé mếu máo, khóc thét là do tã bị ướt hay là do bé đói bụng? Và những lần gãi tai, bực dọc vung tay chân mang ý nghĩa gì?
Một trong những mối lo của những người vừa “lên chức” bố mẹ là làm cách nào để biết bé đang muốn gì, cần gì. Bé mếu máo hay khóc thét là do tã bị ướt hay là do bé đói bụng? Và những lần gãi tai, bực dọc vung tay chân mang ý nghĩa gì? Khoa học đã chứng minh bé có thể truyền đạt ý muốn của mình trước khi biết nói. Trẻ sơ sinh có thể biểu đạt một vài cảm xúc bao gồm sự vui vẻ và buồn bã. Khi bố mẹ học hiểu được cách “nói chuyện” và nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu của bé, bé sẽ cảm thấy an toàn và ngày một tin tưởng bố mẹ hơn. Khi bé quay mặt đi Bé quay mặt đi để lẩn tránh ánh mắt của bạn mỗi khi cảm thấy ngột ngạt. Điều bố mẹ nên làm: Nên để bé nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục chơi đùa. Đừng cố gắng tiếp tục trò chuyện để bé quay lại nhìn. Bé sẽ tự động “tìm lại” bố mẹ sau khi đã “dưỡng sức” đầy đủ. Khi bé cười Nụ cười thật sự của bé thường xuất hiện khi bé được 6 – 8 tuần tuổi. Lúc này, nụ cười là dấu hiệu cho biết bé đang hài lòng với môi trường hiện tại. Nhưng khi bé đã lớn hơn, nụ cười chỉ xuất hiện khi bé đang ở cùng người bé yêu thích. Điều bố mẹ nên làm: Nở nụ cười ấm áp với bé mỗi khi bé cười và cho bé biết bé đáng yêu như thế nào.
Bắt chước Ưỡn lưng Điều bố mẹ nên làm: Có thể ẵm bé vài phút hoặc để bé chơi trên tấm nệm… giúp bé thư giãn.
Phương Mi (Mẹ yêu bé)
(1366 bình chọn, 8/10 điểm)
Tin 1-3 tuổi nhiều người đọc Tháng sinh quyết định số phận của trẻ?
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |